Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 04.05.2024

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraine

Đối mặt với giai đoạn mới của cuộc chiến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về sự gia tăng sắp xảy ra trong các cuộc tấn công của Nga. Theo một đoạn video, ông Zelensky nói trong buổi tưởng nhớ những người lính ở vùng Khmelnytsky: Chúng ta hiện đang phải đối mặt với một giai đoạn mới của cuộc chiến. Những kẻ chiếm đóng đang chuẩn bị cho những nỗ lực mở rộng các hoạt động tấn công. Cùng nhau, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn kế hoạch tấn công này của Nga.

Từ góc độ của Ukraine, quốc gia đã tự vệ trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga trong hơn hai năm, tình hình mặt trận hiện nay rất khó khăn. Quân đội Ukraine mới đây xác nhận một cuộc đột phá của Nga cách không xa thị trấn Ocheretyne ở khu vực phía đông Donetsk.

Bị cảnh cáo về vụ tấn công cầu Crimea

Nga đã cảnh báo về một "cuộc tấn công trả đũa tàn khốc" nếu Ukraine tấn công Crimea hoặc Cầu Crimea với sự hỗ trợ của phương Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Moscow, Maria Zakharova, bày tỏ nghi ngờ rằng chính quyền ở Kiev đang lên kế hoạch tấn công trước hoặc vào ngày 9/5.

Vào ngày này, Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức trong Thế chiến thứ hai. Hiện chưa có tuyên bố nào từ chính phủ Kiev. Cầu Crimea nối miền nam nước Nga với bán đảo và đã hai lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Ukraine gần đây đã nhận được hệ thống tên lửa ATACMS tầm xa hơn từ Mỹ.

Hai người chết trong cuộc tấn công của Nga vào Kurakhove

Theo các nguồn tin Ukraine, ít nhất hai người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kurakhove ở miền đông Ukraine. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố, Roman Padoun, viết trên Facebook: Trung tâm thành phố bị tấn công, một số tòa nhà bị hư hại. Hai người bị thương và hai người khác thiệt mạng.

Kurakhove cách Donetsk do Nga chiếm đóng khoảng 40 km về phía đông. Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn nghiêm trọng trong khu vực do cuộc tấn công của Nga. Các thành viên hàng đầu của quân đội Ukraine nghi ngờ rằng Nga sẽ tiến vào Chasiv Yar có tầm quan trọng chiến lược trong những ngày tới.

Nga

Mật vụ giết điệp viên tình nghi

Cơ quan mật vụ Nga cho biết họ đã giết chết một điệp viên người Ukraina bị tình nghi, người được cho là đã lên kế hoạch tấn công ở Nga. Theo báo cáo từ các hãng thông tấn Nga, cơ quan tình báo nội địa FSB cho biết nghi phạm đã bị giết ở vùng Leningrad. Thông tin ban đầu không thể được xác minh độc lập.

Theo đó, kế hoạch tấn công nhằm vào các cơ sở của Bộ Quốc phòng ở khu vực Moscow và nhằm vào một tiểu đoàn tình nguyện ở Saint Petersburg. FSB cho biết người thiệt mạng là một công dân Nga sinh năm 1976, được cơ quan tình báo quân đội Ukraine GUR tuyển dụng.

Tuyên bố của Anh là leo thang trực tiếp

Điện Kremlin mô tả tuyên bố của Ngoại trưởng Anh David Cameron rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Anh chống lại các mục tiêu ở Nga là một "sự leo thang trực tiếp" và là mối đe dọa đối với an ninh châu Âu. Cameron đã hứa sẽ cung cấp cho Ukraine ba tỷ bảng Anh mỗi năm, trong thời gian cần thiết. Về mặt trang thiết bị, mọi thứ mà Anh có thể cung cấp đều sẽ cạn kiệt.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng chỉ trích tuyên bố của ông Macron rằng ông sẽ không loại trừ việc đưa quân đội Pháp tới Ukraine trong một số trường hợp nhất định là một xu hướng rất nguy hiểm.

Bắn hạ sáu máy bay không người lái của Ukraine

Quân đội Nga cho biết họ một lần nữa chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đêm qua. Bộ Quốc phòng Moscow thông báo trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 6 máy bay không người lái. Năm máy bay không người lái đã bị phá hủy trên khu vực Belgorod của Nga trên biên giới với Ukraine và một máy bay không người lái đã bị phá hủy trên bán đảo Crimea sáp nhập. Bộ không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thiệt hại.

Cấm xuất khẩu đường

Nga cấm xuất khẩu đường đến ngày 31/8. Các cơ quan thông tấn Nga đưa tin này, trích dẫn một nghị định của chính phủ. Hãng thông tấn nhà nước Tass dẫn lời sắc lệnh nói rằng nó nhằm mục đích tạo ra "sự ổn định" trong thị trường thực phẩm nội địa của đất nước.

Đức

Bộ Ngoại giao triệu đại biện lâm thời Nga

Bộ Ngoại giao đã triệu tập quyền đại biện của Đại sứ quán Nga để phản ứng với cuộc tấn công mạng của Nga vào SPD. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức tại Berlin cho biết đại biện lâm thời đã được triệu tập vào lúc 12 giờ trưa. Người phát ngôn nói thêm rằng lệnh triệu tập là một tín hiệu ngoại giao rõ ràng để nói rõ với Moscow rằng chúng tôi không chấp nhận cách tiếp cận này, rằng chúng tôi rõ ràng lên án nó và chúng tôi có quyền buộc Nga gánh chịu hậu quả.

Đừng để Nga đe dọa chúng tôi

Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser muốn kiên quyết chống lại các cuộc tấn công mạng của Nga vào Đức. Faeser ở Berlin cho biết: Chúng tôi sẽ không cho phép mình bị chế độ Nga đe dọa. Đức sẽ tiếp tục cung cấp “sự hỗ trợ lớn” cho Ukraine. Trước đây người ta biết rằng chính phủ liên bang đã cáo buộc một đơn vị tình báo quân đội Nga về vụ tấn công mạng nhằm vào SPD vào đầu năm ngoái.

Nghị sỹ AfD viết bài cho một tờ báo Nga

Thành viên AfD của Quốc hội Liên bang và là phó chủ tịch bang AfD ở Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, đã xác nhận rằng ông thường xuyên viết cho một chuyên mục trên tờ báo Moscow “Vedomosti”. Khi được hỏi, Tillschneider cho biết ông đã viết các khoản đóng góp của khách từ đầu năm 2023 và không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào. Ông muốn góp phần cải thiện quan hệ Đức-Nga.

Trong quốc hội, phó trưởng nhóm nghị sĩ này thường xuyên thu hút sự chú ý vì lập trường thân thiện với Nga. Vào tháng 3, ông ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin tại quốc hội Liên bang vì đã "kéo xe ra khỏi bùn ở Nga và đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng. Vào tháng 10.2022, chính trị gia AfD này tuyên bố: Chúng ta không có chiến tranh Nga-Ukraine, chúng ta có cuộc chiến giữa Mỹ và Nga trên đất Ukraine. Bài này được đưa ra ngay sau chuyến đi tới Nga của một số chính trị gia AfD vào mùa thu năm 2022, trong đó Tillschneider tham gia.

Mỹ

Quốc hội tăng gấp đôi chi tiêu cho đạn cỡ nòng 155mm

Theo Quân đội Mỹ, Quốc hội Mỹ đã tăng gần gấp đôi số tiền mua và chế tạo đạn pháo 155 mm lên 6 tỷ USD. Theo tính toán của quân đội, cần khoảng 3,1 tỷ USD trong thỏa thuận bổ sung để tăng cường sản xuất và sản xuất đạn cỡ nòng 155mm, đạt 100.000 viên đạn mỗi tháng.

Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nhu cầu về đạn 155mm đã tăng vọt. Nguồn cung cấp cho quốc phòng của các nước phương Tây phần lớn đã cạn kiệt khi họ cung cấp đạn pháo cho Kiev, nơi bắn hàng nghìn quả đạn mỗi ngày.

Anh

Hứa giúp đỡ Ukraine trong thời gian cần thiết

Ngoại trưởng Anh David Cameron đã hứa sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông trong chuyến thăm Kiev: Chúng tôi sẽ cung cấp 3 tỷ bảng Anh mỗi năm, miễn là nó cần thiết. Chúng tôi thực sự đã cạn kiệt tất cả những gì có thể cung cấp về mặt thiết bị. Đây là gói viện trợ lớn nhất của Vương quốc Anh cho đến nay.

Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga và điều đó tùy thuộc vào Kiev. Ukraine có quyền đó. Với việc Nga tấn công vào bên trong Ukraine, bạn chắc chắn có thể hiểu tại sao Ukraine cảm thấy cần phải tự vệ.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Nộp đơn khiếu nại Thổ Nhĩ Kỳ lên OECD

Chính phủ Israel đã đệ đơn khiếu nại Ankara lên tổ chức các quốc gia công nghiệp hóa OECD. Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời đình chỉ thương mại với Israel vì cuộc chiến ở Gaza. Bộ trưởng Kinh tế Israel Nir Barkat đã viết trên Platform rằng điều này đang gây tổn hại cho toàn bộ nền kinh tế châu Âu và đang có hành động chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tìm thấy thi thể con tin

Quân đội Israel cho biết, một thanh niên Israel bị nghi ngờ bị nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas giam giữ từ lâu đã được phát hiện đã chết ở Israel. Quân đội cho biết Eliakim Livman đã bị sát hại trong “Vụ thảm sát ngày 7 tháng 10”. Chàng trai 24 tuổi đang làm nhân viên bảo vệ tại lễ hội Nova ở miền nam Israel thì Hamas tấn công ở đó.

Chính quyền Israel trước đây cho rằng Livman là một trong khoảng 250 con tin bị Hamas bắt tới Dải Gaza. Truyền thông Israel đưa tin Livman đã vô tình được chôn cất cùng các nạn nhân khác trong vụ tấn công của Hamas vào lễ hội.

Hamas

Chặn việc chuyển hàng viện trợ

Chính phủ Mỹ lần đầu tiên cáo buộc tổ chức khủng bố Hồi giáo Hamas chặn nguồn cung cấp viện trợ cho Dải Gaza trên quy mô lớn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho biết tại Washington rằng đó là một chuyến hàng được đưa vào khu vực ven biển từ Jordan thông qua cửa khẩu biên giới Erez mới mở. Miller nói: Sau đó, nó đã được một tổ chức nhân đạo nhận để phân phối ở Dải Gaza, và viện trợ đó đã bị Hamas chặn lại và chuyển hướng trên mặt đất ở Dải Gaza.

Theo tìm hiểu của ông, hiện hàng hóa đã được giải phóng và bàn giao lại cho tổ chức nhân đạo. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng đây là một hành động không thể chấp nhận được. Miller cho biết đây là trường hợp chuyển hướng viện trợ lớn đầu tiên của Hamas. Ông cảnh báo nhóm rằng những hành động như vậy nhìn chung sẽ gây nguy hiểm cho việc vận chuyển viện trợ cho dân thường Palestine ở Gaza và kêu gọi điều này không được lặp lại.

Người dân Dải Gaza đang rất cần nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men. Sau áp lực quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ, Israel đã mở cửa khẩu biên giới Erez ở phía bắc Gaza vào thứ Tư . Phía bắc của khu vực ven biển bị ảnh hưởng đặc biệt bởi tình trạng thiếu lương thực.

Hamas

Hai người Palestine chết khi bị Israel giam giữ

Hai người Palestine từ Dải Gaza được cho là đã chết trong sự giam giữ của Israel. Điều này đã được báo cáo bởi nhóm Câu lạc bộ Tù nhân Palestine, tổ chức ủng hộ lợi ích của các tù nhân Palestine ở Israel. Một trong những nạn nhân là Adnan al-Borsch, 50 tuổi, trưởng khoa chỉnh hình tại Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza.

Ban quản lý nhà tù Israel không bình luận ngay lập tức. Abdullah al-Saghari, người đứng đầu Câu lạc bộ Tù nhân Palestine, cho biết thông tin này đến từ Chính quyền Palestine, cơ quan làm việc với quân đội Israel.

Theo đó, Al-Borsch qua đời vào ngày 19/4 tại nhà tù Ofer ở Bờ Tây. Thi thể vẫn đang thuộc quyền sở hữu của chính quyền Israel.

Cáo buộc Netanyahu làm suy yếu các nỗ lực thỏa thuận

Một đại diện cấp cao của nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas đã cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phá hoại các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Tổng thống Israel "không quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận", Hossam Badran nói với truyền thông.

Tổng thống Israel đã nhiều lần bình luận về một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra ở Rafah và nói rõ ý định thực hiện nó - bất kể tình trạng của các cuộc đàm phán.

Houthi

Có kế hoạch mở rộng các cuộc tấn công

Lực lượng dân quân Houthi ở Yemen tuyên bố gia tăng các cuộc tấn công vào các tàu buôn ở Địa Trung Hải. Người phát ngôn của nhóm nói với những người ủng hộ ở Sanaa, thủ đô của Yemen, rằng từ giờ trở đi các tàu đi qua Địa Trung Hải đến các cảng của Israel cũng sẽ bị tấn công. Theo các chuyên gia, người Houthis có tên lửa có tầm bắn lên tới 2.500 km và do đó về mặt lý thuyết có thể thực hiện mối đe dọa của họ.

Lực lượng dân quân Houthi đã tấn công các tàu buôn đi qua bờ biển của họ ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập và Ấn Độ Dương trong nhiều tháng. Lực lượng Houthi cũng được cho là đã tham gia vào cuộc tấn công của Iran vào Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái vào giữa tháng 4.

Đức

Bắt giữ tại cuộc biểu tình của trường đại học ủng hộ Palestine ở Berlin

Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình tại một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trước Đại học Humboldt (HU) ở Berlin. Theo cảnh sát, đã có sự kích động bằng lời nói căm thù. Để xác định danh tính của họ, từng người tham gia được dẫn đến phương tiện cấp cứu - cũng bằng biện pháp cưỡng chế. Khoảng 300 người đã tập trung trước HU ở Berlin để biểu tình không báo trước.

WHO

Cảnh báo tàn khốc ở Rafah

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra nếu một cuộc tấn công trên bộ của quân đội Israel vào Rafah, phía nam Dải Gaza. WHO quan ngại sâu sắc rằng một hoạt động quân sự quy mô lớn ở Rafah có thể "dẫn đến một cuộc tắm máu" và làm suy yếu thêm hệ thống y tế vốn đã yếu kém, người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trên dịch vụ trực tuyến X.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây cho biết quân đội Israel sẽ thực hiện kế hoạch tấn công trên bộ ở Rafah, bất chấp những chỉ trích của quốc tế và bất chấp khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza.

Mỹ

Cảnh báo cuộc tấn công của Rafah

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin một lần nữa cảnh báo Israel về khả năng tấn công Rafah. Austin cho biết tại một cuộc họp báo ở Honolulu: Hiện tại các điều kiện không thuận lợi cho bất kỳ loại hoạt động nào. Cần phải chăm sóc dân thường trước khi bất cứ điều gì khác có thể xảy ra trong khu vực này.

Khi được phóng viên hỏi Israel sẽ phải đối mặt với hậu quả gì từ Mỹ nếu tấn công Rafah mà không có các biện pháp bảo vệ dân thường như vậy, Austin từ chối đưa ra đánh giá cụ thể. Tổng thống Mỹ Joe Biden phải quyết định điều đó.

Đến Cairo để đàm phán

Giám đốc CIA William Burns được cho là đã tới thủ đô Cairo của Ai Cập. Điều này đã được báo cáo bởi hai đại diện chính phủ Ai Cập muốn giấu tên.

Họ không đưa ra thông tin chi tiết về chuyến thăm của giám đốc CIA. Cũng không có tuyên bố nào từ phía Mỹ. Các nhà đàm phán từ Qatar, Ai Cập và Mỹ đã cố gắng trong nhiều tuần để môi giới một lệnh ngừng bắn lâu hơn trong cuộc chiến ở Trung Đông và thả con tin Israel.

Mỹ: Tiến triển trong đàm phán con tin

Theo các quan chức cấp cao của Mỹ, chính phủ Washington nhận thấy có tiến bộ trong các cuộc đàm phán về việc thả con tin Israel ở Dải Gaza. Nhưng chúng tôi vẫn đang chờ thêm thông tin, đại diện Mỹ cho biết.

Ai Cập

Gặp phái đoàn Hamas

Ai Cập sẽ tiếp một phái đoàn của nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas tại Cairo vào hôm nay thứ Bảy. Kênh tin tức nhà nước Ai Cập al-Kahera đưa tin, dẫn lời các quan chức cấp cao của Ai Cập, rằng các cuộc đàm phán nên xoay quanh một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Thổ Nhĩ K

: Dừng thương mại sẽ buộc phải ngừng bắn

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông muốn thực hiện lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza bằng cách đình chỉ quan hệ thương mại với Israel. Ông Erdogan nói với các doanh nhân ở Istanbul: Chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp để buộc Israel đồng ý ngừng bắn và tăng lượng viện trợ nhân đạo. Chúng tôi sẽ theo dõi hậu quả của bước đi này mà chúng tôi đã thực hiện với sự phối hợp và tham vấn với cộng đồng doanh nghiệp của mình.

Bảo vệ việc đình chỉ thương mại với Israel

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bảo vệ việc đình chỉ thương mại với Israel. Trước hành động của Israel ở Dải Gaza, ông Erdogan nói rằng họ "không thể kiên nhẫn được nữa".

Bộ Thương mại đã thông báo vào tối thứ Năm rằng tất cả hàng nhập khẩu và xuất khẩu sang nước này sẽ bị đình chỉ cho đến khi chính phủ Israel cho phép tiếp cận không bị cản trở để vận chuyển viện trợ đến dải ven biển.

WHO

Lên kế hoạch dự phòng trong trường hợp Rafah bị tấn công

Một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng trong trường hợp Israel phát động cuộc tấn công ở Rafah. Tuy nhiên, kế hoạch này không đủ để ngăn chặn sự gia tăng đáng kể số ca tử vong. Rik Peeperkorn, đại diện của WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine, cho biết tại Geneva: Kế hoạch khẩn cấp này chỉ là một biện pháp hỗ trợ .

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang